Các nhà mạng Ấn Độ thiệt hại lớn do lệnh ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 15:16 GMT+7

Biểu tình phản đối một luật công dân mới tại Ấn Độ. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - 350.000 USD là khoản thiệt hại mỗi giờ đồng hồ của các nhà mạng Ấn Độ khi phải ngừng cung cấp những dịch vụ Internet theo lệnh của Chính phủ nước này.

Việc ngừng cung cấp những dịch vụ Internet nhằm kiểm soát tình hình phản đối luật công dân mới của Ấn Độ.

Các nhà mạng Ấn Độ thiệt hại lớn do lệnh ngừng cung cấp dịch vụ Internet - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ tiêu thụ trung bình 9,8 gigabyte dữ liệu mỗi tháng trên điện thoại thông minh của họ, mức tiêu thụ cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong ngày 27/12 vừa qua, New Delhi đã ra chỉ thị phải tạm ngừng dịch vụ Internet di động tại ít nhất 18 quận ở bang Uttar Pradesh. Hiệp hội Các nhà mạng Ấn Độ tính toán, với sự gia tăng trong hoạt động trực tuyến, thiệt hại của lệnh ngừng cung cấp dịch vụ Internet được dự đoán lên đến gần 24,5 triệu Rupee (tương đương 350.000 USD) cho mỗi một giờ đồng hồ. Tổ chức này cảnh báo, thiệt hại về doanh thu nói trên sẽ tăng thêm khó khăn của ngành viễn thông Ấn Độ vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến giá cả và nhiều vấn đề khác.


Ấn Độ tăng cường an ninh tại nhiều địa phương Ấn Độ tăng cường an ninh tại nhiều địa phương

VTV.vn - Ngày 27/12, Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát và tạm ngừng dịch vụ Internet di động tại nhiều thành phố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước