Các nước bắt đầu nhận vaccine từ COVAX

Trang Phan-Thứ ba, ngày 02/03/2021 11:53 GMT+7

Xếp hàng nhận vaccine ngừa COVID-19 ở New York (Mỹ)

VTV.vn - Tổng thống Ghana Akufo-Addo hôm qua đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm liều vaccine COVID-19 được phân phối theo cơ chế vaccine công bằng COVAX.

Trước đó, ngày 24/2, Ghana là quốc gia đầu tiên tiếp nhận lô vaccine gồm 600.000 liều của AstraZeneca trong chương trình COVAX. Hai nước khác cũng đã bắt đầu nhận vaccine từ COVAX là Bờ Biển Ngà và Colombia.

Đây là các nước đầu tiên trong số 92 nước tham gia COVAX - chương trình do Tổ chức Y tế thế giới điều phối nhằm hỗ trợ các nước tiếp cận vaccine COVID-19.

COVAX đặt mục tiêu từ nay tới cuối năm sẽ phân phối 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển.

Chương trình COVAX công bố danh sách phân phối vaccine đợt đầu Chương trình COVAX công bố danh sách phân phối vaccine đợt đầu

VTV.vn - Theo kế hoạch, đợt phân phối vaccine đầu tiên với 337,2 triệu liều sẽ được thực hiện vào cuối tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước