Các nước cử đặc phái viên hòa bình tới Trung Đông

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 16/10/2023 06:01 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột tại Gaza, Trung Quốc, Nhật Bản cho biết sẽ cử các đặc phái viên hòa bình tới Trung Đông để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Trước tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua 13/10 cho biết, Đặc phái viên của nước này về vấn đề Trung Đông sẽ thăm các quốc gia liên quan trong khu vực trong thời gian tới.

Theo đó, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trạch Tuyển sẽ đến thăm Trung Đông để phối hợp với các bên nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bảo vệ dân thường, xoa dịu tình hình và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị.

Đánh giá về tình hình xung đột Israel - Hamas tại cuộc họp báo sau Đối thoại chiến lược Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 12 tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho rằng tình hình hiện nay ở Palestine rất nguy cấp, đồng thời tuyên bố Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Các nước cử đặc phái viên hòa bình tới Trung Đông - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở Gaza, ngày 11/10. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra 4 đề xuất của Bắc Kinh trước tình hình hiện nay, gồm ngừng bắn và kết thúc giao tranh càng sớm càng tốt; đảm bảo an toàn cho dân thường, mở các kênh cứu trợ nhân đạo và ngăn chặn các thảm họa nhân đạo nghiêm trọng; các quốc gia liên quan bình tĩnh và kiềm chế; Liên hợp quốc phát huy vai trò trong việc giải quyết vấn đề, sớm hình thành đồng thuận quốc tế và có các biện pháp thiết thực.

Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Dải Gaza và chính quyền Palestine qua các kênh của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định hòa bình thực sự ở Trung Đông chỉ có thể có được khi "giải pháp hai nhà nước" được thực hiện đầy đủ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko cho biết sẽ cử đặc phái viên về hòa bình Trung Đông tới khu vực trong tuần này. Ngoại trưởng Kamikawa Yoko thông báo trong cuộc họp báo hôm 15/10 rằng Nhật Bản sẽ phái cử ông Uemura Tsukasa, người từng giữ chức Đại sứ Nhật Bản tại Saudi Arabia và hiện là đại diện Chính phủ Nhật Bản và Đặc phái viên Hòa bình Trung Đông.

Bà Kamikawa Yoko thông tin, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế và làm việc với các bên liên quan để hướng tới mục tiêu ổn định tình hình càng sớm càng tốt. Bà cũng bày tỏ quan ngại về số lượng lớn thương vong tại và xung quanh Gaza, cũng như việc tình hình đang ngày càng trở nên căng thẳng. Chính phủ Nhật Bản đang rất chú trọng và theo dõi chặt chẽ diễn biến tại đây, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hướng tới mục tiêu kiểm soát tình hình càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Israel, nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Israel, nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông NATO thảo luận về căng thẳng ở khu vực Trung Đông NATO thảo luận về căng thẳng ở khu vực Trung Đông Chảo lửa Trung Đông vẫn đang hết sức nóng Chảo lửa Trung Đông vẫn đang hết sức nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước