Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 14:47 GMT+7

VTV.vn - EU sẽ đình chỉ các quy tắc nghiêm ngặt của khối này về quản lý thâm hụt ngân sách nhằm tạo điều kiện cho các nước thành viên chủ động chi tiêu chống dịch COVID-19.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, các chính phủ sẽ có sự linh hoạt cần thiết trong việc hỗ trợ các hệ thống bảo vệ sức khỏe và an sinh cũng như bảo vệ nền kinh tế của EU.

Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cảnh vắng vẻ tại Berlin, Đức ngày 22/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngừng các quy tắc tài khóa là nỗ lực lớn nhất của các quốc gia thành viên EU để cùng nhau đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố gói kích thích tiền tệ trị giá 750 tỷ Euro để trấn an thị trường và giải phóng các ngân hàng với khoản cho vay 1.800 tỷ Euro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước