Các nước kêu gọi Nga - Ukraine tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt, Nga lần đầu tiên công bố con số thương vong

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2022 11:00 GMT+7

VTV.vn - Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7. Các nước đang tiếp tục kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hạ nhiệt thông qua đối thoại.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và hy vọng Kiev sẽ tham gia đàm phán. Ông Peskov cũng khẳng định, tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết căng thẳng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhiều lần và khá rõ ràng. Trước đó, các hãng truyền thông Nga đưa tin, vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine có khả năng diễn ra trong tối 2/3 tại Belarus.

Trợ lý Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin trên với thành phần đàm phán tương tự như vòng 1. Ngay trước đó, Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng không chấp nhận bất kỳ "tối hậu thư" nào từ Moscow.

Trong khi đó, các nước EU đã tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. EU ngày 2/3 loại 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Đáp lại, Nga đưa ra lệnh cấm trả cổ tức chứng khoán cho người nước ngoài.

Tình hình căng thẳng Nga - Ukraine đã tác động sâu sắc tới thị trường. Giá dầu đã chạm mốc 113 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày 2/3, trong khi giá khí đốt ở châu Âu cũng tăng cao kỷ lục 2.230 USD/mét khối.

Các nước kêu gọi Nga - Ukraine tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt, Nga lần đầu tiên công bố con số thương vong - Ảnh 1.

Nga lần đầu tiên công bố con số thương vong ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 498 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 1.597 người khác bị thương kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax cũng dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía Ukraine có 2.870 người thiệt mạng và 3.700 người bị thương. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thiết lập ngay lập tức các hành lang nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho người dân Ukraine sơ tán đến những khu vực an toàn.

Nga mở nhiều đợt công kích vào các thành phố, tăng cường lực lượng đến thủ đô Ukraine Nga mở nhiều đợt công kích vào các thành phố, tăng cường lực lượng đến thủ đô Ukraine

VTV.vn - Tình hình chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh sẽ chỉ sử dụng các vũ khí chính xác và chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nga - Ukraine

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước