Các nước khuyến cáo công dân không đến Kashmir

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 19:32 GMT+7

Người dân và du khách lên tàu rời khỏi Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/8, Anh, Đức và Australia đã đồng loạt đưa ra khuyến cáo, công dân các nước này không nên đi tới vùng Kashmir do bất ổn tăng cao.

Khuyến cáo được đưa ra một ngày sau khi chính quyền địa phương yêu cầu du khách và những người hành hương tại khu vực rời đi do nguy cơ khủng bố. Chính phủ Anh đã yêu cầu công dân nước này cảnh giác khi tới vùng Kashmir. Đức và Australia cũng đã ra khuyến cáo tương tự tới các công dân của mình tại Ấn Độ.

Trước đó, hàng nghìn người Ấn Độ đã rời khỏi vùng lãnh thổ Kashmir sau khi chính quyền địa phương phát đi báo động an ninh liên quan đến khả năng xảy ra các cuộc tấn công quân sự tại khu vực này.


Hàng nghìn người Ấn Độ rời khỏi Kashmir do báo động về an ninh Hàng nghìn người Ấn Độ rời khỏi Kashmir do báo động về an ninh

VTV.vn - Ngày 3/8, hàng nghìn người Ấn Độ đã rời khỏi vùng lãnh thổ Kashmir hiện Ấn Độ và Pakistan đang tranh chấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước