Các nước lên án đảo chính tại Gabon

Ban Thời sự/VOV-Thứ năm, ngày 31/08/2023 19:36 GMT+7

Cuộc đảo chính ở Gabon diễn ra vào ngày 30/8. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi các bên tại Gabon ưu tiên lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh và ổn định của đất nước.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một số sĩ quan quân đội cấp cao ở Gabon lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, kêu gọi tất cả những người liên quan “kiềm chế, tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện, có ý nghĩa và đảm bảo nhà nước pháp quyền”.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 30/8, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã lên án diễn biến quân đội Gabon tiếp quản đất nước sau bầu cử.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh: “Tổng Thư ký đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn biến ở Gabon, kiên quyết lên án việc sử dụng đảo chính như một phương tiện để giải quyết vấn đề hậu bầu cử. Tổng Thư ký tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với các cuộc đảo chính quân sự, kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện và có ý nghĩa, đồng thời đảm bảo luật pháp và nhân quyền được tôn trọng đầy đủ. Liên hợp quốc luôn sát cánh cùng người dân Gabon”.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc trước các sự kiện tại quốc gia sản xuất dầu mỏ Gabon và sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình. Ông John Kirby đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với mong muốn hoà bình và ổn định của người dân Gabon, cũng như người dân khu vực.

Về phần mình, người phát ngôn Chính phủ Pháp Olivier Veran nhấn mạnh: "Pháp lên án cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra ở Gabon. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình trên thực địa và tái khẳng định mong muốn kết quả bầu cử một khi được xác nhận sẽ được các bên tôn trọng".

Cuộc binh biến xảy ra hôm 30/8. Một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp. Động thái diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo, Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Một số sĩ quan quân đội cho biết, nhà lãnh đạo này đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ.

Lực lượng cầm đầu cuộc binh biến đã chỉ định Tư lệnh Lực lượng vệ binh cộng hòa, Tướng Enguema làm Tổng thống lâm thời trong quá trình chuyển tiếp của quốc gia Trung Phi giàu tài nguyên dầu mỏ này. Đây là cuộc đảo chính thứ 8 tại khu vực Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Cuộc đảo chính tại Gabon diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại Niger.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, hiện giữ chức Chủ tịch Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Phi khác nhằm bàn cách ứng phó với tình hình Gabon. Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu lên án các sự kiện và kêu gọi quân đội đảm bảo an toàn cho Tổng thống Ali Bongo Ondimba và gia đình. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho biết, hai nước hy vọng sự ổn định sẽ nhanh chóng trở lại với quốc gia Trung Phi này.

Ông Ali Bongo nhậm chức Tổng thống Gabon Ông Ali Bongo nhậm chức Tổng thống Gabon

VTV.vn - Ngày 27/9, ông Ali Bongo đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gabon sau khi tòa án hiến pháp nước này công nhận chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử ngày 27/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước