Các nước lên án vụ tấn công ở Afghanistan

VTV9-Thứ ba, ngày 24/04/2018 08:58 GMT+7

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhiều nước đã đồng loạt lên án vụ tấn công ở bên ngoài một trung tâm bầu cử của thủ đô Kabul, Afghanistan do IS thực hiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, vụ tấn công là một tội ác, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực loại bỏ khủng bố tận gốc dưới mọi hình thái.

Ấn Độ cũng lên án mạnh mẽ vụ việc tại Kabul, coi đây là hành động khủng bố hèn nhát khi không chỉ tấn công dân thường vô tội mà còn tấn công vào các quyền dân chủ của người dân Afghanistan .

Chính phủ Pakistan khẳng khái khẳng định, Islamabad phản đối khủng bố dưới mọi hình thức, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân và Chính phủ Afghanistan.

Được biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 57 người, 112 người bị thương.

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Afghanistan tăng lên 57 người Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Afghanistan tăng lên 57 người

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kabul, Afghanistan đã lên tới 57 người, trong khi số người bị thương cũng tăng lên 119 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước