Các nước Nam Mỹ tưởng niệm ông Fidel Castro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/11/2016 15:50 GMT+7

Người dân Honduras đặt hoa tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 29/11, nhiều quốc gia Nam Mỹ đã tổ chức lễ viếng cho người dân tới tưởng niệm cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Chính phủ Bolivia tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm ông Fidel Castro. Tổng thống Evo Morales khẳng định, lãnh tụ Fidel Castro là người luôn đi đầu và đồng hành cùng các dân tộc Mỹ Latin trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc. Nhờ các dự án hội nhập khu vực của Cuba, hàng triệu người dân đã được các bác sỹ Cuba mổ mắt miễn phí.

Bộ Ngoại giao Ecuador ra thông báo bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro và khẳng định yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Argentina ra thông báo cho biết, Ngoại trưởng nước này đã hủy các hoạt động cuối năm để đến Cuba dự lễ tang ông Fidel Castro. Tại Buenos Aires, nhiều người đã xếp hàng trước Đại sứ quán Cuba để vào viếng ông Fidel Castro.

Người dân Cuba xếp hàng dài tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro Người dân Cuba xếp hàng dài tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Người dân Cuba viếng nhà lãnh đạo Fidel Castro Người dân Cuba viếng nhà lãnh đạo Fidel Castro

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước