Các nước phải chia sẻ thông tin công dân muốn nhập cảnh vào Mỹ

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:12 GMT+7

Ảnh minh họa: CPD

VTV.vn - Chính phủ Mỹ vừa thông báo sẽ áp dụng các quy định mới về hộ chiếu, đồng thời yêu cầu các nước cung cấp thông tin của công dân muốn nhập cảnh vào nước này.

Các quy định bao gồm cung cấp sinh trắc vân tay, hộ chiếu có mã quét điện tử, danh sách cùng dữ liệu liên quan đến các đối tượng tình nghi khủng bố.

Ngoài ra, các nước cũng phải thông báo cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol về những trường hợp bị mất hộ chiếu du lịch.

Chính phủ các nước sẽ có 50 ngày để tìm hiểu và thực hiện các yêu cầu này. Sau thời hạn kể trên, nếu không đáp ứng được những thay đổi bổ sung, công dân các quốc gia này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Mỹ khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cảnh: Thắng lợi của chính sách nhập cư siết chặt? Mỹ khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cảnh: Thắng lợi của chính sách nhập cư siết chặt? Khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước