Các nước quyết tâm theo đuổi thương mại tự do

-Thứ tư, ngày 25/01/2017 19:40 GMT+7

VTV.vn - Các nước tham gia đàm phán TPP đã khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi tự do thương mại và tìm kiếm các thỏa thuận song phương.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh chính thức rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các nước tham gia đàm phán TPP đã khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi tự do thương mại và tìm kiếm các thỏa thuận song phương cũng như khu vực khác để thay thế mà không cần có sự tham gia của Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski khẳng định, Peru vẫn quyết tâm theo đuổi các hiệp định tự do thương mại, có thể là với sự tham gia của các nền kinh tế khác.

Còn Chile đã mời Bộ trưởng của các nước thành viên TPP cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc tham dự cuộc họp tại nước này vào tháng 3 tới để tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do mới mà không có Mỹ.

Trong khi đó, từ Kuala Lumpur, Bộ trưởng công nghiệp và ngoại thương Malaysia Mustapha Mohamed bày tỏ sự thất vọng với quyết định mới đây của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, rút Mỹ khỏi TPP. Phát biểu với phóng viên tại Kuala Lumpur ngày 24/1, ông Mohamed cho biết từ nay Malaysia sẽ tập trung cải thiện hội nhập thương mại với các nước thành viên ASEAN đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận thương mại khác để thay thế.

Singapore cũng cam kết tiếp tục tham gia các sáng kiến hội nhập khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và đề xuất thành lập Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước