Các quốc gia Arab khẳng định Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Syria

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/04/2019 06:25 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Arab, các quốc gia Arab khẳng định Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Syria.

Ngày 31/3, lãnh đạo 22 quốc gia Arab đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh thường niên tại Tunisia. Nội dung chính được thảo luận tại hội nghị là phản đối quyết định Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với các vùng đất bị chiếm đóng năm 1967.

Các quốc gia Arab khẳng định Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Syria, phản đối mọi đề xuất không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, kêu gọi Israel đàm phán hòa bình.

Những vấn đề khác được thảo luận tại hội nghị bao gồm việc tái kết nạp Syria vào Liên đoàn Arab, quan hệ Saudi Arabia - Iran, chiến tranh tại Yemen và xung đột Israel - Palestine.

Hôm nay (31/3) diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab Hôm nay (31/3) diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab

VTV.vn - Ngày 30/3, lãnh đạo các nước Trung Đông đã tới thủ đô Tunis của Tunisia để tham dự thượng đỉnh Arab thường niên diễn ra ngày hôm nay (31/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước