Các quốc gia nghèo có nguy cơ tụt hậu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/11/2017 17:25 GMT+7

Ông Li Yong - người đứng đầu Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Ảnh: Guardian Nigeria.

VTV.vn - Đây là cảnh báo được ông Li Yong - người đứng đầu Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc đưa ra ngày hôm qua (27/11).

Theo ông Li Yong, công nghệ đã giúp quá trình sản xuất trở nên hiệu quả hơn, giúp các quốc gia nghèo tăng được sức cạnh tranh và hạn chế được tác động của biến động thị trường. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không có sự đầu tư ở mức phù hợp, một số quốc gia sẽ không thể nắm bắt được cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong tình hình hiện nay, ông Li Yong lo ngại hiện một số quốc gia kém phát triển khó có thể thu hẹp khoảng cách và bắt kịp được các quốc gia phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thậm chí khó có thể làm được điều này trong vòng 20 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước