Các siêu thị tại Anh được khuyến khích giảm giá đối với một số loại thực phẩm

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ hai, ngày 29/05/2023 09:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sky News)

VTV.vn - Anh có kế hoạch khuyến khích các siêu thị áp dụng giá trần tự nguyện đối với các mặt hàng thực phẩm nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này.

Kế hoạch trên nhằm mục đích khiến các nhà bán lẻ tính giá thấp nhất có thể đối với một số mặt hàng thực phẩm cơ bản như sữa và bánh mì, tờ Sunday Telegraph đưa tin. Kế hoạch đang ở "giai đoạn thiết kế" và sẽ không liên quan đến việc kiểm soát giá do Chính phủ Anh áp đặt.

Một nguồn tin của Bộ Tài chính Anh do tờ Sunday Telegraph trích dẫn cho biết: "Lạm phát lương thực có khả năng tiếp tục diễn ra và khó loại bỏ hơn nhiều so với chúng tôi dự đoán".

Các siêu thị dự kiến sẽ được phép chọn những mặt hàng mà họ sẽ giới hạn giá và chỉ mang tính chất tham khảo trong dự thảo kế hoạch, được mô phỏng tương tự ở Pháp và trên cơ sở tự nguyện, Sunday Telegraph đưa tin.

Kế hoạch trên được đề xuất sau khi Thủ tướng Anh Jeremy Hunt ủng hộ việc tăng lãi suất, ngay cả khi điều này có nguy cơ đẩy Vương quốc Anh vào tình trạng suy thoái, nhằm chống lạm phát tăng vọt.

Mặc dù đã giảm từ mức 10,1%, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng ở Anh vẫn ở mức cao 8,7%. Trong đó, các chuyên gia cảnh báo rằng giá thực phẩm đắt đỏ đáng báo động sẽ vượt qua hóa đơn năng lượng để trở thành "tâm chấn" của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này.

Giá lương thực, thực phẩm ở Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng dù đã tăng 19,1% trong năm tính đến tháng 3, gây thêm áp lực cho các hộ gia đình.

Giá thực phẩm tăng - nguyên nhân cơ bản thúc đẩy lạm phát ở Anh Giá thực phẩm tăng - nguyên nhân cơ bản thúc đẩy lạm phát ở Anh Giá thực phẩm ở Anh tăng 100% Giá thực phẩm ở Anh tăng 100% Giá thực phẩm ở Anh tăng phi mã Giá thực phẩm ở Anh tăng phi mã

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước