Các trường đại học Mỹ tái áp dụng quy định phòng dịch

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 13:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một số trường đại học ở thủ đô Washington, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut và Texas, Mỹ đã tái áp dụng một loạt các biện pháp phòng dịch.

Việc tái áp dụng quy định phòng dịch của các trường đại học tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng.

Quy định đeo khẩu trang trong nhà được áp dụng trở lại. Một số trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Quy mô các buổi tụ họp bị thu hẹp.

Các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ sau kỷ nghỉ xuân khi số ca nhiễm giảm. Tuy nhiên, một số thành phố Đông Bắc nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm và số ca nhập viện trong những tuần gần đây, khi biến thể phụ BA.2 của Omicron tiếp tục lan rộng.

Con số thống kê về số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ đã ghi nhận mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Trong tuần trước, 34 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã chứng kiến mức tăng khoảng 10% hoặc thậm chí cao hơn.

Tiến sỹ Stuart Ray thuộc trường Đại học Johns Hopkins nhận định, trong bối cảnh số ca mắc mới ngày càng gia tăng, việc hủy bỏ quy định đeo khẩu trang sẽ khiến chuỗi lây nhiễm ngày một lan rộng. Do đó, ngay cả những người không có nguy cơ cao cũng nên cân nhắc việc duy trì đeo khẩu trang.

Các trường đại học Mỹ tái áp dụng quy định phòng dịch - Ảnh 1.

Quy định đeo khẩu trang trong nhà được áp dụng trở lại. (Ảnh: AP)

Ông Ray nhấn mạnh: "Chừng nào tỷ lệ lây nhiễm còn tăng lên, chúng ta vẫn cần chú trọng bảo vệ bản thân, ngay cả khi chúng ta không có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Theo đánh giá của Tiến sỹ Ray, phán quyết hủy bỏ quy định đeo khẩu trang của thẩm phán Kathryn Kimball Mizelle (bang Florida) sẽ ảnh hưởng tới những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 thể nặng, cũng như tỷ lệ nhập viện và tử vong do căn bệnh này, trong đó bao gồm những người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh lý nền, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Ông cũng cho rằng, việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 là điều cần thiết tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là khi có những người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng hoặc những người bị suy giảm miễn dịch cùng tham dự.

Nhiều chuyên gia đã bày tỏ quan ngại rằng, việc nhiều người không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 sẽ khiến số ca bệnh tăng cao, kéo theo tăng số người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài, từ đó dẫn đến những di chứng nguy hiểm về lâu dài như tổn thương tim và thận, hình thành cục máu đông hoặc hội chứng Guillain-Barre có thể gây liệt tạm thời.

Tiến sỹ Ray nói: "Tất nhiên có thể khả năng miễn dịch mà chúng ta đã xây dựng sẽ giảm thiểu những biến chứng lâu dài đó, nhưng chúng ta sẽ không biết khả năng này có thể kéo dài bao lâu".

Mỹ gia hạn việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng Mỹ gia hạn việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua quyết định gia hạn quy định đeo khẩu trang đối với hành khách đi máy bay và các phương tiện vận tải công cộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước