Các vụ tai nạn thương tâm trên phim trường: Phim giả, bi kịch thật

An Ngọc-Thứ hai, ngày 25/10/2021 10:50 GMT+7

Phim trường nơi diễn ra vụ nổ súng của diễn viên Alec Baldwin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc nam diễn viên gạo cội người Mỹ Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường không phải là tai nạn đầu tiên thuộc loại này.

Trong lúc quay bộ phim Rust trên phim trường tại bang New Mexico, Mỹ, nam diễn viên 68 tuổi Alec Baldwin đã sử dụng một khẩu súng đạo cụ và nổ súng theo kịch bản; tuy nhiên, trong súng lại có đạn thật và gây tử vong cho đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins và làm đạo diễn Joel Souza bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao lại có đạn thật trong súng mà không ai phát hiện ra, chưa có cáo buộc nào được đưa ra và cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. 

Các vụ tai nạn thương tâm trên phim trường: Phim giả, bi kịch thật - Ảnh 1.

Diễn viên gạo cội Alec Baldwin. (Ảnh: Reuters)

Cái chết của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường là lời nhắc nhở rõ ràng đối với cộng đồng làm phim rằng mặc dù họ đang quay phim, nhưng các hành động trên phim trường có thể gây ra bi kịch thực.

Các vụ tai nạn thương tâm trên phim trường: Phim giả, bi kịch thật - Ảnh 2.

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, nạn nhân trong vụ tai nạn nổ súng trên phim trường Rust. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc không phải là thảm kịch đầu tiên liên quan đến đạn trên phim trường. Vào năm 1993, Brandon Lee - con trai của ngôi sao phim võ thuật Lý Tiểu Long - đã qua đời ở tuổi 28 sau một vụ tai nạn trên phim trường trong một cảnh quay mà bạn diễn có sử dụng súng đạo cụ. Tương tự, hồi năm 1984, trên phim trường của bộ phim Cover Up, nam diễn viên Mỹ Jon-Erik Hexum đã vô tình bắn vào đầu mình bằng một khẩu súng được nạp đạn giả, tuy nhiên do ở khoảng cách quá gần, viên đạn đã gây ra lực sát thương mạnh, dẫn đến cái chết của nam diễn viên.

Các vụ tai nạn thương tâm trên phim trường: Phim giả, bi kịch thật - Ảnh 3.

Diễn viên Brandon Lee (phải) và Jon-Erik Hexum (trái) đã tử vong trên phim trường do tai nạn súng đạo cụ. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia đánh giá những vụ tai nạn liên quan đến súng đạo cụ trên phim trường là khá hy hữu, bởi luôn có các quy định và quy trình chi tiết cùng các buổi hướng dẫn và thực hành về an toàn cho đội ngũ phụ trách đạo cụ và các diễn viên. Diễn viên được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn với các thành viên khác trong đoàn khi cầm súng đạo cụ. Các nhà làm phim thường sử dụng kỹ xảo điện ảnh để tạo cảm giác diễn viên đang chĩa súng trực tiếp vào một nhân vật khác, trong khi họ thực sự đang chĩa vũ khí lệch tâm. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy không thể loại trừ 100% khả năng xảy ra tai nạn. 

Sự cố của nam diễn viên Alec Baldwin hôm 21/10 đã bất ngờ phủ bóng đen u ám lên ngành điện ảnh thế giới đang phục hồi một cách khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước