Các vụ xung đột sắc tộc ở Nam Sudan khiến 50 người thiệt mạng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 30/11/2017 21:45 GMT+7

VTV.vn - 50 người đã thiệt mạng trong các vụ đột kích của phiến quân vũ trang thuộc nhóm sắc tộc Murle tại miền Đông Nam Sudan.

Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng phụ trách thực thi luật pháp của bang Jonglei ở Nam Sudan, ông Dut Achuek ngày 29/11 cho hay, 50 người đã thiệt mạng trong các vụ đột kích của phiến quân vũ trang thuộc nhóm sắc tộc Murle tại miền Đông nước này.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công giữa các cộng đồng đối địch.

Ông Achuek xác nhận, 8 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào bang Jonglei hôm 27/11, tiếp đó là 42 người thiệt mạng trong vụ đột kích ở bang này vào hôm 28/11.

Theo ông Achuek, hầu hết các nạn nhân là dân thường, nhà cửa của họ bị đốt và vật nuôi bị mất trộm. Hai vụ tấn công nói trên đều do các phần tử vũ trang thuộc nhóm sắc tộc Murle tiến hành nhằm vào người Dinka sinh sống trong những ngôi làng cách thủ phủ Bor của bang Jonglei khoảng 150 km về phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước