California (Mỹ) ban hành quy định mới cho phép xe tự lái ra đường

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 18:29 GMT+7

Xe không người lái của Uber. (Ảnh: UBER)

VTV.vn - Khác với hầu hết các bang tại Mỹ, Cơ quan Lộ vận California vừa ban hành quy định mới cho phép xe tự lái ra đường mà không cần người lái trên xe.

Đây được xem là động thái mở đường cho taxi robot sau này. Theo đó, vào mùa Xuân này, những chiếc xe tự lái sẽ bắt đầu được xuất hiện trên các tuyến đường cao tốc tại bang California. Điểm khác ở đây là tài xế không cần có mặt trên xe. Như vậy, các ứng dụng gọi xe như Uber và Lyft có thể bắt đầu đưa xe tự lái vào hoạt động, cạnh tranh giá cả với những chiếc xe có người lái.

Hiện các công ty công nghệ tại Silicon Valley và những nhà đấu tranh cho an toàn giao thông đang đẩy mạnh thử nghiệm các dòng xe tự động và đưa ra những quy chuẩn an toàn mới.


Mỹ bỏ phiếu về dự luật triển khai xe tự lái Mỹ bỏ phiếu về dự luật triển khai xe tự lái

VTV.vn - Hôm nay (6/9), Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất triển khai xe tự lái trên đường phố mà không cần có sự kiểm soát của con người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước