Campuchia bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại 4 tỉnh

Thạch Thông - Duy Hưng (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 11/04/2022 10:58 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: FBNV

VTV.vn - Tối 10/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo thí điểm bỏ đeo khẩu trang ở 4 tỉnh phía Bắc gồm Ratanakiri, Mondolkiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các bộ ngành liên quan.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, những người từ các địa phương khác khi đến 4 tỉnh này cũng không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thủ tướng Hun Sen đề nghị chính quyền 4 tỉnh thực hiện thí điểm bỏ đeo khẩu trang phải theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tổ chức xét nghiệm nhanh đồng loạt để kiểm soát dịch bệnh.

Hơn 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia không vượt quá 35 trường hợp mỗi ngày. Hoạt động tiêm chủng vẫn sẽ duy trì trong dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey tới đây tại các chùa và điểm tham quan.

Tính đến ngày 10/4, gần 93% dân số của quốc gia Đông Nam Á này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Campuchia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ 3-4 tuổi Campuchia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ 3-4 tuổi

VTV.vn - Sau 35 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi, Campuchia đã tiêm được gần 300.000 trẻ, đạt gần 50% số trẻ trong độ tuổi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước