Campuchia cách ly 16.000 công nhân tự ý về quê ăn Tết

PV Thường trú Đài THVN tại Campuchia-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 18:09 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 50 trường học tại Phnom Penh với gần 1.000 phòng đã được chuẩn bị để thực hiện cách ly 14 ngày đối với số công nhân này.

Chính quyền Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã tiến hành cách ly bắt buộc đối với gần 16 nghìn công nhân quay trở lại làm việc sau khi tự ý bỏ việc về quê đón tết Chol Chnam Thmay.

Bộ Y tế Campuchia đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tất cả các công nhân trong thời gian cách ly, đồng thời yêu cầu họ phải đeo khẩu trang cũng như theo dõi sức khỏe sau khi quay trở lại làm việc.

Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh, Chính phủ Campuchia đã quyết định tạm dừng đón Tết Chol Chnam Thmay. Tuy nhiên, có khoảng 5% lao động trên cả nước với khoảng hàng chục ngàn người đã tự ý bỏ việc về quê đón Tết từ ngày 13-16/4.

Campuchia dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại Campuchia dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại liên tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ 6h ngày 16/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước