Campuchia và Myanmar tăng cường hợp tác

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 19:44 GMT+7

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw (trái) đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Samdech Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Campuchia và Myanmar đã nhất trí tăng cường mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại và du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 4/2, Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Hai bên nhất trí tăng cường mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại và du lịch.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của hai quốc gia thành viên ASEAN. Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw nhất trí đẩy mạnh hợp tác về du lịch, lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh; tăng cường hợp tác giáo dục, đặc biệt là sớm tiến hành trao đổi du học sinh. Hai nước cũng nhất trí cần thúc đẩy thương mại tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Thủ tướng Hun Sen đã mời Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2017, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước