Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng 10 quả rocket

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/03/2021 06:25 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, ít nhất 10 quả rocket đã bắn vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại phía Tây Iraq do các binh sĩ Mỹ và nước sở tại đồn trú.

Lực lượng quân đội đã phát hiện 1 xe tải đang bốc cháy, chiếc xe này được cho là đã được sử dụng để bắn rocket.

Hiện chưa có thông báo về thương vong. Đây là vụ tấn công rocket lần thứ hai ở Iraq trong tháng này và diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Giáo hoàng Francis đến thăm Iraq. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền của ông hiện đang "xác định ai chịu trách nhiệm" cho vụ tấn công này và sẽ có phản ứng thích hợp.

Ain al-Asad là một trong hai căn cứ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 8/1/2020 để đáp trả vụ Mỹ mở cuộc không kích tại ở thủ đô Baghdad, Iraq làm thiệt mạng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, thiếu tướng Qassem Soleimani.

Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa

VTV.vn - Một loạt tên lửa vào ngày 1/2 đã tấn công vào căn cứ không quân Al Qayyarah của Iraq, nơi lính Mỹ đồn trú, tuy nhiên hiện không có báo cáo gì về thương vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước