Canada đối mặt với làn sóng COVID-19 mới khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 07:58 GMT+7

Hiện số ca mắc mới COVID-19 tại Canada đang giảm nhanh, tỷ lệ tiêm vaccine tương đối cao. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Canada đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 mới khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế đà sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Các chuyên gia y tế cộng đồng tại Canada khuyến cáo cần thận trọng khi lượng virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở nước này tăng lên. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ontario và Quebec, hai tỉnh đông dân nhất trong số 10 tỉnh của Canada, có thể ngăn cản các chính trị gia khôi phục những biện pháp hạn chế phòng chống dịch.

Trong khi đó, việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ít hơn.

Hầu hết người dân Canada ủng hộ các biện pháp hạn chế và những quy định y tế công cộng chống dịch khác trong hai năm qua, mặc dù một bộ phận thiểu số lên tiếng phản đối, dẫn đến một cuộc biểu tình kéo dài ba tuần vào đầu năm 2022 làm tê liệt Ottawa và nhiều cửa khẩu quốc tế. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chấm dứt tình trạng bất ổn.

Tỉnh Ontario, nơi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 2/6, đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở hầu hết các địa điểm vào tuần trước. Trong khi đó, tỉnh Quebec sẽ thực hiện việc này vào tháng 4 tới.

Canada đối mặt với làn sóng COVID-19 mới khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh của Canada vẫn yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng. (Ảnh: Reuters)

Tỉnh Alberta đã chấm dứt các hạn chế phòng dịch, bao gồm cả yêu cầu đeo khẩu trang từ ngày 1/3.

Tuy nhiên, khẩu trang vẫn được yêu cầu ở một số địa điểm nhất định, bao gồm trên các phương tiện công cộng ở cả ba tỉnh trên.

Hầu hết người dân Canada đã tiêm vaccine COVID-19, với hơn 90% dân số ở các tỉnh nước này đã tiêm liều cơ bản, nhưng con số này giảm đáng kể đối với mũi vaccine tăng cường.

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Canada là khoảng 100/100.000 người, gần bằng 1/3 so với tỷ lệ của Mỹ nhưng cao gấp hơn 4 lần so với Australia.

Việc đeo khẩu trang đã được áp dụng phổ biến rộng rãi ở Canada với 73% những người được hỏi trong cuộc thăm dò hồi đầu tháng 3 này ủng hộ, trong khi 64% nói rằng họ ủng hộ "hộ chiếu vaccine".

Hàng trăm tài xế biểu tình phản đối quy định chống dịch ở Canada Hàng trăm tài xế biểu tình phản đối quy định chống dịch ở Canada

VTV.vn - Một tòa án Canada đã vừa ra lệnh chấm dứt hành động chặn đường của các lái xe tải biểu tình phản đối yêu cầu tiêm chủng bắt buộc tại Canada.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước