Canada liệt nhựa là chất độc hại

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 17:33 GMT+7

(Ảnh: The Canadian Press)

VTV.vn - Chính phủ Liên bang Canada đang xem xét bổ sung nhựa vào danh mục các chất độc hại bên cạnh các hạt vi nhựa thường có trong các loại mỹ phẩm.

Việc đưa nhựa vào danh mục chất độc hại sẽ giúp Chính phủ Canada có quyền điều chỉnh và hạn chế một số sản phẩm nhựa. Việc này nhằm thực hiện cam kết cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần vào đầu năm 2021 trong khuôn khổ chiến lược quốc gia nhằm giảm chất thải và ô nhiễm môi trường. 

Chiến lược quốc gia của đảng Tự do Canada dự kiến sẽ bao gồm các tiêu chuẩn đảm bảo một số sản phẩm có một tỷ lệ nhất định về hàm lượng tái chế. Đồng thời, chiến lược trên hướng tới những chương trình xử lý chất thải đòi hỏi nhà sản xuất và người bán phải trả phí cho việc thu gom và tái chế nhựa mà họ đưa vào thị trường.


Canada: TP Vancouver cấm sử dụng ống hút nhựa và túi nylon từ năm 2020 Canada: TP Vancouver cấm sử dụng ống hút nhựa và túi nylon từ năm 2020

VTV.vn - Vancouver sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Canada ban hành lệnh cấm có quy mô lớn đối với rác thải nhựa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước