Canada, Mỹ gia hạn lệnh hạn chế đi lại qua biên giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 12:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này và Mỹ sẽ kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại giữa biên giới hai nước tới ngày 20/5.

Ông Trudeau nhấn mạnh quyết định quan trọng này nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Lệnh đóng cửa biên giới được áp dụng đối với người di cư qua các cửa khẩu không chính thức trên bộ nhưng không áp dụng đối với những lao động tạm thời người nước ngoài, trong bối cảnh ngành nông nghiệp và các nhà sản xuất thực phẩm Canada đang rất cần lực lượng lao động này.

Canada, Mỹ gia hạn lệnh hạn chế đi lại qua biên giới - Ảnh 1.

Khu vực biên giới giữa Canada và Mỹ. (Ảnh: CBC)

Các chuyến bay giữa hai nước vẫn tiếp tục, mặc dù có hạn chế. Được biết, Canada và Mỹ chia sẻ đường biên giới dài nhất thế giới (8.900 km).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước