Căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/10/2016 10:20 GMT+7

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực gần vùng Kashmir đang tranh chấp với Pakistan (Ảnh: PTI)

VTV.vn - Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang có chiều hướng gia tăng tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Các quốc gia ở Nam Á này đều đã điều thêm xe quân sự và binh sĩ đến khu vực biên giới giữa hai nước. Ngày 2/10, các tay súng nghi là phiến quân của Pakistan đã tấn công một doanh trại quân đội Ấn Độ ở khu vực Kashmi làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát sau vụ tấn công đẫm máu ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ làm 18 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu do Ấn Độ tiến hành xác định, một trong những kẻ tấn công đến từ khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ quân đội Ấn Độ tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào cơ sở của các nhóm khủng bố ở khu vực do phía Pakistan kiểm soát gây thương vong lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước