Căng thẳng giữa các nước bên dòng sông Nile

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 14:54 GMT+7

Con đập được xây dựng trên sông Nile Xanh. (Ảnh: Arab Center Washington DC)

VTV.vn - Quan hệ giữa Ai Cập và Ethiopia đã trở nên căng thẳng khi Ethiopia tiến hành chuyển hướng dòng chảy sông Nile Xanh, một trong hai nhánh chính của sông Nile.

Việc chuyển hướng dòng chảy trên để thực hiện dự án đập thủy điện Đại phục hưng Ethiopia. Giới chức Ai Cập lo ngại, con đập sẽ khiến nguồn nước cung cấp cho quốc gia này vốn đã khan hiếm lại càng khan hiếm hơn.

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa những quốc gia và đất nước cùng sử dụng sông Nile là Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã được Mỹ đứng ra tổ chức nhằm nỗ lực bắt đầu lại các cuộc đàm phán bị đình trệ về dự án thủy điện. Dù các cuộc thảo luận đã diễn ra tốt đẹp nhưng phía Ai Cập tiếp tục cho rằng con đập thủy điện của Ethiopia là một mối đe dọa hiện hữu, có thể làm suy giảm nông nghiệp và làm hỏng nguồn cung cấp điện của nước này. Ai Cập cho rằng, sự khan hiếm nước đã khiến Cairo phải nhập khẩu khoảng 1/2 lương thực và là nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.


Ai Cập có nguy cơ mất sông Nile vì con đập lớn Ai Cập có nguy cơ mất sông Nile vì con đập lớn

VTV.vn - Khi con đập của Ethiopia trên nhánh sông Nile Xanh được khánh thành, Ai Cập và các quốc gia khác thuộc lưu vực sông sẽ phải thỏa hiệp để đảm bảo an ninh nguồn nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước