Căng thẳng Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về tị nạn

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:52 GMT+7

VTV.vn - Phiên họp tối qua (28/6) đã kết thúc mà không có họp báo, do một nước thành viên kiên quyết không chấp nhận dự thảo thỏa thuận chung.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu có mục tiêu tìm giải pháp để vừa cùng nhau ngăn được dòng tị nạn từ bên ngoài, lại vừa hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết dòng tị nạn bên trong. Nhưng chưa khi nào các nước châu Âu lại chia rẽ năm bè bảy mối như lúc này. Thủ tướng Đức đã thừa nhận rằng, vấn đề nhập cư có thể quyết định số phận tương lai của Liên minh châu Âu, mặc dù, số người nhập cư trái phép vào châu Âu đã giảm tới 96% so với cách đây 3 năm.

Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra khi vị thế của chính Thủ tướng Đức đang lung lay, Bộ trưởng Nội vụ dưới quyền bà Angela Merkel đã dọa, nếu toàn Liên minh châu Âu không có giải pháp chung thì Bộ Nội vụ Đức sẽ đơn phương đóng cửa biên giới với người tị nạn.

Theo dự kiến, sau khi họp xong phiên tối qua về tị nạn, sẽ có họp báo công bố kết quả vào lúc 19h. Nhưng trước đó ít phút, cuộc họp báo đã bị hủy bỏ. Lãnh đạo châu Âu tiếp tục thảo luận suốt đêm qua (28/6) và sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay (29/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước