Căng thẳng trên biển giữa Hàn Quốc - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 06:03 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Nguồn: japan times)

VTV.vn - Ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Hàn Quốc sau khi một tàu khu trục khóa radar mục tiêu nhằm vào một máy bay trinh sát của Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya mô tả vụ việc trên "là hành động cực kỳ nguy hiểm vì khóa radar mục tiêu sẽ dẫn tới một vụ tấn công thực sự.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay P-1 đang làm nhiệm vụ giám sát trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Phi công Nhật Bản đã liên lạc với tàu Hàn Quốc nhưng không nhận được hồi âm.

Các quan chức Nhật Bản cho rằng máy bay đang có những hoạt động phù hợp tại thời điểm xảy ra sự cố. Hiện chưa có phản ứng từ phía chính quyền Hàn Quốc.

Hàn Quốc chỉ trích tuyên bố của Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Hàn Quốc chỉ trích tuyên bố của Nhật Bản về quần đảo tranh chấp

VTV.vn - Ngày 30/3, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Dokdo hay Takesima theo cách gọi của Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước