Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều nước ASEAN

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 13:35 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng gió mùa Australia, với đặc điểm khô, đang tạo ra nguy cơ cháy rừng tại nhiều nước ASEAN, đặc biệt là ở Indonesia trong mùa khô năm nay.

Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý (BMKG) của Indonesia cho biết hiện nay, hầu hết các khu vực của Indonesia và một số quốc gia khác trong ASEAN đang trải qua thời kỳ có gió mùa Australia, với đặc trưng khô, thổi từ phía Đông Nam.

Gió mùa Australia có thể khiến nhiều khu vực dễ bị hỏa hoạn trong tuần tới. Nguy cơ cháy rừng được cảnh báo xảy ra tại Indonesia, Brunei, Campuchia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và một số khu vực nhỏ của Myanmar, Việt Nam và Lào. Hậu quả là gây ra khói mù và làm giảm chất lượng không khí.

Tình trạng này đòi hỏi tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cần khẩn trương hơn trong việc thực hiện Thỏa thuận được ký kết năm 2016 về "Sử dụng bền vững than bùn và giảm thiểu khói mù". Thỏa thuận là một trong những nỗ lực của ASEAN nhằm đối phó với thách thức về biến đổi khí hậu.

Hy Lạp ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc Hy Lạp ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc

VTV.vn - Hy Lạp đã ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc. Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn cao (cấp độ 5) tại nhiều khu vực ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước