Cảnh báo tình trạng voi bị giết hại tại châu Á

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 13:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

VTV.vn - Số lượng voi bị giết hại đang ngày càng tăng ở châu Á. Chúng bị giết hại không chỉ để lấy ngà mà còn để lấy da.

Đây là lời cảnh báo của 1 tổ chức bảo vệ voi có trụ sở ở Anh.

Những hình ảnh quay bí mật cho thấy những cá thể voi chỉ còn là những bộ xương. Chúng đã bị giết hại để lấy da và ngà.

Da voi được dùng để làm thuốc chữa dạ dày. Các đối tượng kinh doanh còn dùng da voi để chế tác đồ trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền. Những sản phẩm này thường được bán trên mạng, niêm yết bằng tiền Nhân dân tệ.

Tổ chức bảo vệ voi cũng cảnh báo, voi của châu Á có thể bị tuyệt chủng nếu không có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này.

Phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép sản phẩm từ ngà voi Phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép sản phẩm từ ngà voi

VTV.vn - Công an tỉnh Đăk Lăk đang điều tra mở rộng một cơ sở mua bán, sản xuất các sản phẩm từ ngà voi không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước