Cảnh sát Pháp bắt giữ thêm nhiều người biểu tình quá khích

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 30/03/2017 06:40 GMT+7

Cảnh sát phun hơi cay để giải tán đám đông biểu tình quá khích ở thủ đô Paris ngày 28/3. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cảnh sát Pháp tiếp tục bắt giữ thêm 10 người khác trong đêm thứ 2 liên tiếp nổ ra các vụ biểu tình phản đối tại Paris.

Ngày 29/3, cảnh sát Pháp tiếp tục bắt giữ thêm 10 người khác trong đêm thứ 2 liên tiếp nổ ra các vụ biểu tình phản đối tại Paris liên quan tới vụ một công dân Trung Quốc tử vong trong vụ xô xát với cảnh sát.

Khoảng 400 thành viên cộng đồng người châu Á và các nhóm chống phân biệt chủng tộc đã tụ tập bên ngoài sở cảnh sát phía Đông Bắc thủ đô Paris để phản đối vụ việc một người đàn ông Trung Quốc bị bắn chết tại nhà đêm 26/3. Cảnh sát cho biết nhóm người bị bắt giữ do đã có những hành động bạo lực. Như vậy, tới nay đã có 45 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình suốt hai ngày qua.

Theo nguồn tin từ giới chức, đêm 26/3, ba nhân viên cảnh sát đã tới nhà nạn nhân tại quận 19 ở thủ đô Paris sau khi nhận được thông báo về mâu thuẫn trong gia đình này. Tại đây, người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao tấn công một cảnh sát, buộc một đồng nghiệp của anh phải nổ súng bắn chết người đàn ông này. Tuy nhiên, luật sư của công dân Trung Quốc nói trên cho biết gia đình nạn nhân hoàn toàn bất bình trước những lời giải thích trên và khẳng định nạn nhân không làm ai bị thương. Phía gia đình nạn nhân cũng cho rằng cảnh sát đã nổ súng mà "không cảnh báo". Cũng theo gia đình nạn nhân, gia đình họ không hề có mâu thuẫn. Tuy nhiên, một hàng xóm của gia đình này đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng la hét.

Vụ việc cũng phần nào gây căng thẳng giữa Chính phủ hai nước. Phía Trung Quốc đã yêu cầu Pháp bảo đảm an ninh và các quyền của công dân Trung Quốc tại nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi nhà chức trách Pháp sớm điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo thống kê, cộng đồng người Hoa làm ăn, sinh sống tại thủ đô Paris của Pháp vào khoảng 200.000 - 300.000 người. Nhiều người trong số này tới Pháp từ những năm 80 của thế kỷ trước và làm việc trong ngành dệt may.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước