Cập nhật dịch COVID-19 sáng 8/5: Thế giới có gần 4 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn là điểm nóng

P.V-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 06:13 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng gần 24 giờ qua, cả thế giới đã ghi nhận thêm 88.071 ca nhiễm COVID-19 mới và 5.286 ca tử vong mới do dịch bệnh.

Theo số liệu cập nhật 6h ngày 8/5 (giờ Việt Nam) trên trang thống kê Worldometes, dịch COVID-19 đã bùng phát trên toàn thế giới, ảnh hưởng tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cập nhật dịch COVID-19 sáng 8/5: Thế giới có gần 4 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn là điểm nóng - Ảnh 1.
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Worldometes)

Hiện tại, số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã lên tới 3.905.453 ca, trong đó, có tới 270.123 trường hợp đã tử vong và 1.335.088 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Chỉ trong vòng gần 24h qua, cả thế giới đã ghi nhận thêm 88.071 ca nhiễm mới và 5.286 ca tử vong mới do dịch bệnh.

Mỹ vẫn là điểm nóng của đại dịch

Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với gần 1.289.028 ca nhiễm bệnh và 76.791 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2. Trong gần 1 ngày qua, quốc gia này đã phát hiện thêm 25.936 ca nhiễm mới và 1.992 trường hợp tử vong do COVID-19.

Theo các chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh, nước Mỹ mới chỉ đang trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo, số ca tử vong do đại dịch tại Mỹ có thể sẽ lên tới 100.000 người vào cuối tháng 5 nếu quốc gia này không đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó.

Nga tăng mạnh về số ca nhiễm mới

Trong gần 24h qua, Nga đã ghi nhận thêm 11.231 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên 177.160 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong mới do dịch bệnh tại Nga chỉ là 88 ca, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác đang cùng chịu ảnh hưởng từ đại dịch.

Bất chấp số người nhiễm COVID-19 đang tăng cao, Nga vẫn quyết định mở lại tất cả các khu công nghiệp và công trình xây dựng trong thủ đô vào tuần tới. Cụ thể, các nhà máy công nghiệp và công trình xây dựng trong thành phố sẽ bắt đầu mở lại vào ngày 13/5. Trong khi đó, các cửa hàng bán lẻ, tiệm làm tóc, làm đẹp và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vẫn sẽ đóng cửa.

Động thái này nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch. Ước tính, khoảng 500.000 việc làm tại Moskva và 3,5 triệu việc làm tại các khu vực khác trên cả nước Nga sẽ được kích hoạt trở lại.

Anh và Brazil chưa thuyên giảm về số ca tử vong mới do COVID-19

Hiện tại, Anh đã vượt qua Italy về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2, trở thành quốc gia có số ca tử vong liên quan đến COVID-19 cao nhất ở châu Âu với 30.615 trường hợp, tăng 539 ca tử vong so với gần 1 ngày trước đó.

Không chỉ vậy, Anh còn ghi nhận thêm 5.614 ca nhiễm mới trong gần 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên 206.715 ca. Với đà này, Anh sẽ sớm vượt qua Italy về tổng số ca nhiễm COVID-19 và trở thành quốc gia có số ca bệnh cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Phát biểu tại Hạ viện ngày 6/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông sẽ công bố chiến lược "giai đoạn 2" của cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 tại Anh với những biện pháp nới lỏng từ ngày 11/5. Theo đó, Anh có thể sẽ cho phép trở lại các hoạt động thể dục ngoài trời, tắm nắng trong công viên, một số doanh nghiệp quay trở lại làm việc với điều kiện vẫn phải giữ quy định về giãn cách xã hội. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng sẽ bổ sung quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn tại cửa khẩu, biên giới và đặc biệt là sẽ xem xét áp dụng cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh, kể cả công dân Anh từ nước ngoài trở về.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Mỹ Latin cũng đang trở nên đáng báo động. Hiện tại, Brazil là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ COVID-19 trong khu vực Mỹ Latin. Trong gần 24h qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm 5.756 ca nhiễm mới và 466 ca tử vong mới do COVID-19. Một số nước Mỹ Latin được dự báo sẽ có số ca bệnh và tử vong do COVID-19 tăng mạnh khi bước sang giai đoạn đỉnh dịch.

Châu Á tiếp tục tăng số ca nhiễm mới tại nhiều quốc gia

Tại châu Á, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia. Trong gần 24h qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 3.364 ca nhiễm mới và 104 ca tử vong mới do dịch bệnh. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát hiện thêm 1.977 ca nhiễm mới, Saudi Arabia thêm 1.793 ca, Iran thêm 1.485 ca và Pakistan thêm 1.430 ca mới.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vẫn là các quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong khu vực với tổng số ca nhiễm lần lượt là 133.721 ca và 103.135 ca.

Các quốc gia châu Phi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đáng kể

Tại châu Phi, các quốc gia như Maroc, Algeria, Nigeria, Ghana, Cameroon, Senegal... đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đáng kể trong trong nhiều ngày qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các quốc gia châu Phi đã áp đặt các biện pháp phòng ngừa cao nhất, bao gồm cả lệnh phong tỏa, lệnh giới nghiêm và các biện pháp y tế. Tuy nhiên, một số quốc gia như Algeri và Tunisi đã bắt đầu cho nới lỏng một số quy định để kích thích phát triển kinh tế song song với việc phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong mùa lễ Ramadan của người Hồi giáo. Việc nới lỏng sớm các biện pháp đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch có thể bùng phát ở mức khó kiểm soát ở các quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước