Thảm kịch sập cầu ở Ấn Độ khiến hơn 100 người chết: Cây cầu vừa được bảo dưỡng xong

H.M (dịch)-Thứ hai, ngày 31/10/2022 15:47 GMT+7

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Con số nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu ở Ấn Độ đã lên tới 134 người. Điều đáng nói là cây cầu chỉ vừa được bảo dưỡng xong và cho lưu thông trở lại.

Một vụ sập cầu treo vừa xảy ra tại Morbi, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào ngày 30/10 khiến 134 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Thảm kịch sập cầu ở Ấn Độ khiến hơn 100 người chết: Cây cầu vừa được bảo dưỡng xong - Ảnh 1.

Cây cầu đứt dây văng, gãy gập tại Morbi khiến hơn 134 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ về vụ việc, người đứng đầu Nội vụ bang Gujarat – ông Harsh Sanghavi cho hay ước tính có khoảng hơn 200 người ở trên cầu khi sự việc diễn ra. Một cây cáp bị đứt ở một đầu dẫn đến cấu trúc sụp đổ xuống sông dường như là nguyên nhân của thảm kịch này.

Bang Gujarat đã khiếu nại hình sự cơ quan đảm nhiệm việc bảo trì cây cầu dài 230m này. Cây cầu được xây dựng từ thế kỷ 19 và mở cửa trở lại vào tuần trước sau khi cải tạo.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy những người gặp nạn cố bám trụ lại trên thành cầu đã sập, lập lờ trên mặt nước trong khi các nhân viên cứu hộ trong những chiếc xuồng bơm hơi tìm kiếm người sống sót.

Một Ủy ban điều tra đặc biệt đã được thành lập để truy xét vụ việc - Ông Sangvi cho hay, trong bối cảnh chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra với hàng trăm nhân lực từ các đội cứu trợ thiên tai của Bang, của Quốc gia và cả quân đội Ấn Độ.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy những người dân có mặt trên cầu lúc xảy ra thảm họa đã cố bám vào các dây văng, thành cầu trong khi một số khác trèo được lên và chạy thoát. Trong khi đó, một số người biết bơi đã bơi vào bờ an toàn. Có trẻ em trong số những người thiệt mạng – một giới chức bang Gujarat chia sẻ với truyền thông Ấn Độ sau vụ việc.

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, gia đình các nạn nhân sẽ nhận được tiền bồi thường từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu hôm thứ Hai tại một sự kiện vận động tranh cửu trước cuộc cầu bử cấp tiểu bang ở Gujarat, ông Modi cho biết "trái tim ngập tràn tình yêu thương và đang ở bên cạnh gia đình các nạn nhân gặp nạn".

"Chính quyền bang đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc. Tôi đảm bảo với người dân Ấn Độ rằng sẽ không có gì thiếu sót tỏng các nỗ lực cứu trợ và cứu nạn" – ông Modi phát biểu.

Thống đốc bang Gujarat - Bhupendra Patel nói ông đang tới Morbi để giải quyết vấn đề và chính quyền bang sẽ cung cấp khoản tiền bồi thường tương đương 5000 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và khoảng 600 USD cho mỗi người bị thương.

"Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình những công dân đã thiệt mạng trong thảm kịch" – ông Bhupendra Patel chia sẻ trên MXH Twitter.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước