Cấy máy vào não để điều trị trầm cảm

Quốc Lộc-Thứ tư, ngày 28/02/2024 21:10 GMT+7

Hình minh họa (Ảnh: MIT Technology)

VTV.vn - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã tạo một bước tiến đột phá khi tạo ra một chiếc máy tạo nhịp dành riêng cho não để giúp tránh suy nghĩ tiêu cực.

Trên thế giới hiện có 280 triệu người mắc bệnh trầm cảm và con số này được dự báo tiếp tục gia tăng do áp lực cuộc sống. Không ít bệnh nhân trầm cảm đối mặt với viễn cảnh khó được chữa khỏi hoàn toàn.

Chị Emily Hollenbeck đã bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, chị luôn có cảm giác cơ thể mình như bị kéo xuống một chiếc hố đen, mạnh đến mức chị không thể cử động hay sinh hoạt thường ngày. Thậm chí, bệnh trầm cảm còn là nỗi ám ảnh với gia đình chị và chính cha mẹ chị đã tự kết liễu cuộc đời mình trước khi chị tròn 30 tuổi. Những áp lực triền miên đã không ít lần khiến chị chỉ muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu đến một chương trình nghiên cứu trị liệu trầm cảm thông qua việc gắn các điện cực vào não, chị đã không ngần ngại đăng ký thử nghiệm để được phẫu thuật.

Chị Emily chia sẻ: "Lúc đầu, tôi cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp trước mức độ phức tạp của nghiên cứu này. Nó giống như phẫu thuật não vậy, khi đố bệnh nhân cũng có nhiều những sợi dây được gắn vào não. Nhưng tôi cũng cảm thấy, vào thời điểm đó, tôi đã thử mọi cách và có lẽ đây là giải pháp duy nhất".

Cấy máy vào não để điều trị trầm cảm - Ảnh 1.

Các nhà khoa học Mỹ đã thử nghiệm cấy máy vào não để điều trị trầm cảm. (Ảnh: IEEE)

Phương pháp trị liệu trên được gọi là "kích thích não sâu". Bằng việc sử dụng điện cực và trực tiếp gửi các xung điện nhỏ lên các khu vực não, các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào những vùng não chịu trách nhiệm cho việc điều hoà cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc buồn, để từ đó giúp não bộ tránh bị quá nhiều cảm xúc buồn kiểm soát và từ đó vận hành giống như một bộ não khoẻ mạnh.

Điều đặc biệt ở đây là sau khi được phẫu thuật, các điện cực được nối trực tiếp vào một bộ điều khiển được đặt trên ngực, giúp các bệnh nhân có thể điều chỉnh mức độ kích thích não mong muốn qua các xung điện nhỏ.

Các nhà khoa học cũng ví thiết bị trên giống như một chiếc máy tạo nhịp tim nhưng dành riêng cho não. Với tính năng đột phá trên, các bệnh nhân có thể cảm thấy phấn chấn ngay tức thì và đối với chị Emily, những nỗi âu lo dường như được trút bỏ ngay tức khắc.

Chị Emily Hollebeck chia sẻ thêm: "Trước đây, những suy nghĩ vui vẻ như đi mua sắm, hay dạo chơi tại những nhà hàng và quán café nổi tiếng là điều không tưởng đối với những người bị trầm cảm như tôi. Nhưng nhờ có công nghệ này, tôi không chỉ có cơ hội được tham gia những hoạt động đó, mà còn có thể mong chờ và tận hưởng những phút giây hạnh phúc do chính mình tạo ra".

Tính đến hiện tại, phương pháp "kích thích não sâu" đã được áp dụng để điều trị các bệnh thần kinh như Parkinson và động kinh tại Mỹ. Các nhà khoa học cũng hy vọng phương pháp này sẽ được kiểm duyệt và áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, để giúp hơn 3 triệu người dân Mỹ mắc chứng trầm cảm như chị Emily có hy vọng khỏi bệnh.

Chạy bộ giúp làm giảm bệnh trầm cảm Chạy bộ giúp làm giảm bệnh trầm cảm

VTV.vn - Việc chạy bộ có lợi cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất trong khi thuốc chống trẩm cảm chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe tâm thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước