"Cha đẻ" World Wide Web lo ngại vấn đề quyền riêng tư

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 11:38 GMT+7

Ôg Tim Berners-Lee. (ẢNh: Nimble News Network)

VTV.vn - Ngày 12/3, mạng toàn cầu World Wide Web, còn được biết đến phổ biến hơn với các tên gọi như web và www, đã bước sang tuổi 30.

Sau 3 thập kỷ liên tục phát triển và đóng góp cho nhân loại, dự án có tầm ảnh hưởng toàn cầu này đang khiến chính "cha đẻ" của mình lo ngại về thực trạng lạm dụng thông tin cá nhân ngày càng phức tạp trên nền tảng web.

Theo ông Tim Berners-Lee, người sáng lập World Wide Web, nếu vấn đề bảo vệ quyền riêng tư không được xem xét đầy đủ, trong tương lai người dùng có thể rơi vào bi kịch khi bị chính các trình duyệt mà họ sử dụng theo dõi. Ông bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán thiếu kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng như các bê bối nổi lên gần đây của Facebook hay Google. 

30 năm sau ngày sáng lập ra mạng toàn cầu, ông Berners-Lee vẫn đang nỗ lực để bảo vệ phát minh của mình trước hàng loạt vấn đề ngày càng nhức nhối trong đời sống trực tuyến. Ông đã cho ra đời và triển khai nhiều dự án về bảo vệ dữ liệu người dùng và đảm bảo tính nguyên vẹn của thông tin trực tuyến.

Ngày này 30 năm trước, mạng toàn cầu World Wide Web ra đời Ngày này 30 năm trước, mạng toàn cầu World Wide Web ra đời

VTV.vn - Hôm nay (12/3), thế giới kỷ niệm một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến toàn nhân loại khi ngày này 30 năm trước, mạng toàn cầu World Wide Web (www) ra đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước