Chân dung 2 ứng cử viên Thủ tướng Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 06:00 GMT+7

Thủ tướng Angela Merkel và ông Martin Schulz trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hai ứng cử viên Thủ tướng Đức là đương kim Thủ tướng Angela Merkel và ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Chỉ còn 1 ngày nữa, tức Chủ nhật này, hàng triệu người dân Đức sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội liên bang khóa mới. Có nhiều lý do để cuộc bầu cử ở Đức được theo dõi sát sao trên thế giới. Đức là nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu và lớn nhất châu Âu, là "xương sống" của EU. Người lãnh đạo nước Đức sẽ là người định hình chính sách của EU đối với khu vực đồng tiền chung.

Năm nay cuộc đua vẫn tiếp tục diễn ra giữa đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (viết tắt là CDU) với đại diện là đương kim Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức (viết tắt là SPD) với đại diện là ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, đảng của bà Merkel đang dẫn trước với tỷ lệ cách biệt 36%, trong khi đảng của ông Schulz chỉ có 22%.

Theo các chuyên gia, phần thắng trong cuộc đua song mã chủ nhật này gần như chắc chắn đã nằm trong tay bà Merkel, khi các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thặng dư ngân sách, thương mại và giải quyết việc làm của Đức hiện nay đều ở mức tốt hơn so với kỳ vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước