Châu Á náo nhiệt chào đón năm mới 2016

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/01/2016 06:57 GMT+7

Màn pháo hoa đặc biệt ở tòa tháp Đài Bắc 101, cao nhất đảo Đài Loan, vào thời khắc giao thừa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong đêm 31/12, nhiều nước châu Á đã có những hoạt động đón chào năm mới 2016.

Cùng thời điểm người dân Việt Nam đón năm mới, người dân ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã có một buổi lễ đón chào năm mới 2016 với màn trình diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa rực rỡ bên bờ sông Chao Phraya và đền Wat Arun. Năm qua, Bangkok đã phải chứng kiến vụ đánh bom tại đền Erawan khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, do đó người dân Thái Lan đã cùng cầu chúc cho một năm 2016 bình yên và tốt đẹp.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), hàng nghìn người dân đã tập trung ở dưới chân tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101, tòa nhà cao nhất Đài Loan để chứng kiến màn bắn pháo hoa thường niên vô cùng ấn tượng. Với chủ đề "Thiên nhiên là tương lai", màn bắn pháo hoa tại Đài Loan năm nay có mục đích nhằm tôn vinh giá trị của những công viên và phong cảnh thiên nhiên. Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sau màn bắn pháo hoa này, phần lớn các bóng đèn của tòa nhà Đài Bắc 101 sẽ được tắt trong vài ngày tới.

Còn tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc năm nay, người dân đón chào năm mới bằng nghi thức đánh chuông truyền thống thay vì những màn bắn pháo hoa. 33 tiếng chuông được rung lên bởi 11 nhân vật đặc biệt, trong đó có Thị trưởng Seoul Park Won-soon và một vị khách đặc biệt, đó là ông già noel đến từ Phần Lan. Sự kiện đánh chuông đã trở thành thông lệ từ năm 1953 và được truyền trực tiếp trên truyền hình. Mỗi tiếng chuông là lời tiễn biệt năm cũ và cũng để thể hiện niềm hy vọng, hạnh phúc cho năm mới của người dân Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước