Châu Âu - Anh hoàn tất thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 25/12/2020 06:45 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 24/12, Anh và Liên minh châu Âu thông báo đã chính thức đạt thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai.

Thỏa thuận đạt được chỉ một tuần trước khi thời kỳ chuyển tiếp kết thúc. Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu kể từ ngày 1/1/2021. 

Thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã hoàn tất sau 10 tháng đàm phán liên tục và trong bối cảnh không thuận lợi do đại dịch COVID-19. Gần 2.000 trang văn bản định hình các khía cạnh của quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu.

Châu Âu cam kết mở cửa thị trường, không đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ Anh, không áp đặt hạn ngạch. Đây là chi tiết "cốt tử" đối với Anh do thị trường chung châu Âu tiêu thụ tới gần một nửa lượng hàng hóa sản xuất tại Anh.

Châu Âu - Anh hoàn tất thỏa thuận thương mại hậu Brexit - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: AP)

Anh chấp thuận cho phép ngư dân các nước châu Âu vào đánh cá trong 5,5 năm tới nhưng phải giảm 1/4 sản lượng so với hiện nay. Ngư nghiệp có giá trị kinh tế không cao đối với Anh nhưng nước này coi đây là biểu tượng của việc giành lại chủ quyền từ Liên minh châu Âu.

Thỏa thuận sẽ còn phải được Quốc hội Anh thông qua vào ngày 30/12/2020 để có thể thực thi vào ngày đầu năm mới. Về phía châu Âu, Nghị viện châu Âu không kịp nhóm họp. Bản thỏa thuận vẫn sẽ được áp dụng tạm thời, các nghị sĩ châu Âu sẽ thông qua vào đầu năm 2021.

Anh và EU nhất trí tiếp tục đàm phán sau hạn chót Anh và EU nhất trí tiếp tục đàm phán sau hạn chót

VTV.vn - Giới chức Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước