Châu Âu dự kiến tiêm vaccine COVID-19 với quy mô chưa từng có từ cuối tháng 12

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ hai, ngày 21/12/2020 17:17 GMT+7

Dự kiến, các nước châu Âu sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 từ cuối tháng 12/2020. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu có thể bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 ngay trong năm nay.

Quyết định cuối cùng về việc tiêm vaccine COVID-19 tại các nước Liên minh châu Âu sẽ được đưa ra sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) tổ chức cuộc họp về việc phê duyệt vaccine của Pfizer - BioNTech vào ngày 21/12.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter sau quyết định của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) về việc tổ chức một cuộc họp bất thường về việc phê duyệt vaccine của Pfizer - BioNTech vào ngày 21/12: "Có khả năng những người dân châu Âu đầu tiên sẽ được tiêm phòng trước cuối năm 2020".

Sau khi tham vấn với chính phủ 27 quốc gia thành viên EU và được cơ quan quản lý của EU chấp thuận, Ủy ban châu Âu dự kiến ​​sẽ chính thức phê duyệt vaccine của Pfizer trong vòng 3 ngày, tức vào ngày 23/12.

Châu Âu dự kiến tiêm vaccine COVID-19 với quy mô chưa từng có từ cuối tháng 12 - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: AP)

Quyết định của Ủy ban châu Âu về việc phê duyệt thuốc thường căn cứ theo các khuyến nghị của EMA. Các nước EU có thể bắt đầu tiêm chủng trên diện rộng trong vòng một tuần ngay sau khi vaccine được Ủy ban châu Âu phê duyệt chính thức.

Các nước châu Âu như Đức, Áo và Italy đã đưa ra kế hoạch bắt đầu tiêm chủng từ ngày 27/12 tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU dự định sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng ngay sau Giáng sinh.

Các sinh viên ngành y khoa, bác sĩ, quân nhân… là những người được ưu tiên trong chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn chưa từng có của châu Âu.

Pfizer-BioNTech nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 tại châu Âu Pfizer-BioNTech nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 tại châu Âu

VTV.vn - Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) đã nộp đơn lên Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) để được cấp phép tiếp thị có điều kiện đối với vaccine COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước