Châu Âu họp thượng đỉnh - nhiều vấn đề được đưa ra

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc hôm 14/12 tại Brussels, Bỉ.

Khởi động dự án quốc phòng chung châu Âu, bàn cách đối phó lâu dài với nạn nhập cư trái phép và ra quyết định về tiến trình đàm phán Brexit, là những chủ đề chính của 2 ngày họp. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh châu Âu chịu áp lực phải đổi mới 'về an ninh quốc phòng và kinh tế' sau một năm đầy biến động xảy ra cả ở trong cũng như ngoài liên minh.

Lãnh đạo 25 trong tổng số 28 quốc gia Liên minh châu Âu đã chính thức đặt nền móng cho một nền quốc phòng chung, có tên gọi là PESCO. Các nước sẽ tạo lập một quỹ chung dành cho các dự án chế tạo khí tài quân sự, tạo lập một tổng hành dinh đặt tại Brussels phối hợp hoạt động quân sự của 25 nước.

Bữa ăn tối dành để bàn về chính sách tiếp nhận tị nạn. Cuộc khủng hoảng tị nạn đã lắng xuống, nhưng có nguy cơ quay trở lại bất cứ lúc nào. Châu Âu muốn có một chiến lược dài hạn, chứ không thụ động đối phó với làn sóng tị nạn như mấy năm gần đây.

Chủ đề nóng khác, là đàm phán Brexit sẽ tiếp diễn ra sao. Đã gần như chắc chắn từ hôm qua là châu Âu sẽ đồng ý chuyển sang giai đoạn tiếp theo, bàn về quan hệ tương lai.

Và một đề tài khác của Hội nghị là có nên tiếp tục cấm vận nước Nga nữa hay không. Từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế nước Nga và cho đến nay, sau nhiều lần xem xét, vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước