Châu Âu chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch COVID-19

Lê Hồng Quang (PV THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 26/07/2022 09:08 GMT+7

Du lịch châu Âu hồi phục mạnh mẽ, lượng người di chuyển từ nước này sang nước khác gia tăng.

VTV.vn - Ngày hôm qua, Cao ủy châu Âu về y tế đã khuyến cáo các nước thành viên lập tức chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch trong mùa Thu và mùa Đông năm nay.

Số ca lây nhiễm COVID-19 tại châu Âu có dấu hiệu giảm bớt, nhưng nguy cơ vẫn đang hiện hữu. Ủy ban châu Âu cho rằng đại dịch vẫn có thể bùng phát trở lại vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay, khi thời tiết trở lạnh. Cao ủy châu Âu về y tế ngày hôm qua đã yêu cầu các quốc gia thành viên đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng tăng cường, liều vaccine thứ tư kể từ đầu đại dịch.

Một số nước châu Âu đang tiêm tăng cường cho những người trên 60 tuổi, những người có bệnh nền và nhân viên y tế. Một số nước dự kiến tiêm chủng mở rộng cho toàn dân từ tháng 9 tới đây. Do chưa có vaccine ngừa các biến chủng BA.4 và BA.5, cho nên vaccine sẵn có vẫn được sử dụng cho lần tiêm thứ tư.

Châu Âu chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Virus vẫn đang liên tục biến đổi theo cách không thể dự đoán trước được, gây khó khăn cho việc phát triển liên tục các dòng vaccine phù hợp.

Du lịch châu Âu đang hồi phục mạnh mẽ, lượng người di chuyển từ nước này sang nước khác gia tăng trong mùa hè, cộng thêm với việc bãi bỏ các biện pháp phòng dịch, làm cho giới chức y tế lo ngại đại dịch sẽ bùng phát trở lại vào mùa thu.

Thượng Hải ứng phó với ổ dịch COVID-19 mới tại quán karaoke Thượng Hải ứng phó với ổ dịch COVID-19 mới tại quán karaoke

VTV.vn - Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) đã phát hiện ca mắc COVID-19 mới liên quan đến một tòa nhà có phòng hát karaoke bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước