Châu Âu kêu gọi Serbia công nhận Kosovo trên thực tế

Quỳnh Chi (Theo BNN)-Thứ bảy, ngày 28/10/2023 17:37 GMT+7

(Ảnh: BNN)

VTV.vn - Trong một động thái địa chính trị quan trọng, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy đã kêu gọi Serbia công nhận nền độc lập của Kosovo trên thực tế.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy thúc giục Pristina bắt đầu thành lập Cộng đồng các đô thị có đa số người Serbia (ZSO). Lời kêu gọi này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của EU liên quan tới vấn đề gây tranh cãi về nền độc lập của Kosovo, một chủ đề từ lâu đã gặp phải sự thận trọng về mặt ngoại giao.

"Bộ ba quyền lực" châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện nhanh chóng Thỏa thuận Con đường bình thường hóa (Path to Normalization Agreement) được ký tại Brussels (Bỉ) vào ngày 27/2. Thỏa thuận này vạch ra lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Serbia - Kosovo. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cả hai bên nên đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình, tuân thủ nguyên tắc có đi có lại. Họ cảnh báo về khả năng mất đi những cơ hội quan trọng nếu tiến trình bị đình trệ hoặc dừng lại.

Đối với Serbia, lời kêu gọi công nhận nền độc lập của Kosovo trên thực tế đã đặt Tổng thống Aleksandar Vucic vào tình thế đầy thách thức. Ông Vucic trước đây đã khẳng định, Serbia sẽ không công nhận Kosovo dù chính thức hay không chính thức. Đối với Kosovo, lời kêu gọi thành lập Hiệp hội các đô thị đa số người Serbia trao cho người Serbia địa phương một mức độ tự quản, một nhu cầu lâu dài trong các cuộc đàm phán giữa hai thực thể.

Châu Âu kêu gọi Serbia công nhận Kosovo trên thực tế - Ảnh 1.

"Bộ ba quyền lực" châu Âu kêu gọi Serbia công nhận Kosovo. (Ảnh: BNN)

EU đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Serbia và Kosovo trong nhiều năm. Sự tham gia của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Italy nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng tái bùng phát xung đột trong khu vực. Các vụ bạo lực gần đây ở miền Bắc Kosovo, nơi sinh sống của đa số người dân tộc Serbia, đã làm gia tăng căng thẳng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới.

Cả Serbia và Kosovo đều mong muốn gia nhập EU và con đường trở thành thành viên EU của họ phụ thuộc vào việc giải quyết những khác biệt giữa họ. Lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo về tiến bộ trong bình thường hóa quan hệ nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này trong quá trình mở rộng EU.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu cũng làm sáng tỏ những hậu quả tiềm ẩn nếu không giải quyết được vấn đề. Họ cảnh báo về những cơ hội bị mất, gợi ý về những lợi thế chính trị và kinh tế tiềm năng đi kèm với việc quan hệ được cải thiện và hội nhập EU. EU coi việc bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo là một bước quan trọng hướng tới ổn định khu vực và thúc đẩy sự hội nhập châu Âu của cả hai nước.

Tóm lại, tuyên bố của các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy đánh dấu một bước phát triển then chốt trong cách tiếp cận của EU đối với vấn đề Serbia - Kosovo. Bằng cách kêu gọi Serbia công nhận Kosovo trên thực tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận, EU đang gửi một thông điệp rõ ràng tới cả hai bên. "Quả bóng" hiện đang ở trên sân của Serbia và Kosovo, và thế giới đang theo dõi để dự đoán những động thái tiếp theo của họ trong cuộc tranh chấp lâu dài này.

Tổng thống Kosovo kêu gọi Serbia ngừng gây bất ổn cho nước này Tổng thống Kosovo kêu gọi Serbia ngừng gây bất ổn cho nước này

VTV.vn - Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani tuyên bố hôm 31/5 rằng Serbia cần phải ngừng các hoạt động nhằm gây bất ổn cho Kosovo để chấm dứt bạo lực ở miền Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước