Châu Âu lên kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa kiểu Vòm Sắt trị giá 4,3 tỷ USD

Quỳnh Chi (Theo Business Insider)-Thứ sáu, ngày 24/05/2024 06:15 GMT+7

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel hoạt động ở thành phố Netivot - miền Nam nước này (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Thủ tướng Ba Lan tuyên bố các nước châu Âu đang chuẩn bị công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không và tên lửa kiểu Vòm Sắt trị giá 4,3 tỷ USD.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với Đài truyền hình AVN của Ba Lan rằng đề xuất trên - với sự hợp tác của 21 quốc gia - sẽ được trình lên Hội đồng châu Âu trong vài ngày tới, theo Kyiv Post.

Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu được đưa ra như một phương tiện để các nước châu Âu triển khai mua sắm chung các hệ thống phòng không có khả năng tương tác trên mặt đất.

Theo báo The Telegraph, ông Tusk nói: "Cuộc tấn công gần đây vào Israel cho thấy những hệ thống như vậy quan trọng như thế nào. Không có lý do gì để châu Âu không có lá chắn phòng thủ tên lửa của mình. Việc tạo ra một hệ thống Vòm Sắt chống lại tên lửa và máy bay không người lái là cần thiết".

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel từ lâu đã được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, bảo vệ bầu trời nước này khỏi tên lửa và các loại đạn khác.

Vào tháng 4, Iran đã phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel nhưng đã bị lực lượng phòng không của Israel bắn hạ gần như hoàn toàn với sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ và Anh.

Trong khi một cuộc tấn công "chiến tranh nóng" trực tiếp của Nga vào NATO ở châu Âu không được coi là có khả năng xảy ra xảy ra ngay lập tức, nhiều quốc gia - đặc biệt là những quốc gia giáp biên giới Nga - đang vô cùng quan ngại. Nhiều nước đang tăng cường chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự toàn diện của Nga vào Ukraine.

Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (ESSI) lần đầu tiên được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề xuất vào năm 2022, không lâu sau khi Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine bằng tên lửa. Sáng kiến được dẫn đầu bởi Đức kể từ đó.

Vào tháng 7/2023, Áo và Thụy Sĩ - hai nước có truyền thống trung lập - đã đăng ký tham gia sáng kiến này và tính đến tháng 2 năm nay, số quốc gia tham gia ESSI đã tăng lên 21, với sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Ba Lan triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Đức mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel Đức mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel Ba Lan ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa mới Ba Lan ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước