Châu Âu lo ngại khả năng bà Le Pen trở thành Tổng thống Pháp

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 12/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả bỏ phiếu vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen đã lọt vào vòng hai với kết quả tốt hơn kỳ bầu cử trước.

Như vậy, khả năng xảy ra cuộc đọ sức sít sao giữa Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và bà Le Pen là hoàn toàn có thể. Và điều này đang gây lo ngại cả ở châu Âu và Mỹ, giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine còn chưa kết thúc.

Marine Le Pen vào vòng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp với 23% số phiếu. Khả năng thắng cử tuy thấp nhưng không phải là không thể. Viễn cảnh đó đang làm cho lãnh đạo châu Âu lo lắng. Dù cho đến nay bà Le Pen đã chọn cách nói mềm mỏng hơn, ngôn từ của bà vẫn thể hiện rõ ràng thái độ phản kháng Liên minh châu Âu và NATO. Hầu như bà Le Pen không cam kết hợp tác quốc tế gì về kinh tế thương mại cũng như về cắt giảm khí thải. Quan điểm của bà đối lập với quan điểm của Liên minh châu Âu trong chính sách nhập cư và đối ngoại.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu RN, ứng cử viên Tổng thống Pháp, tuyên bố: "Tôi sẽ giành lại độc lập quốc gia cho nước Pháp, giành lại chủ quyền cho nước Pháp, mang lại cho người Pháp quyền tự quyết và quyền bảo vệ lợi ích của mình. Tôi sẽ tái lập kiểm soát nhập cư, khôi phục an ninh cho tất cả chúng ta".

Châu Âu lo ngại khả năng bà Le Pen trở thành Tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo cực hữu Pháp kiêm ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen phát biểu trước người dân ở Ennemain, miền Bắc nước Pháp, ngày 4/5/2017. (Ảnh: AP)

Các nước châu Âu và cả Mỹ đang cố gắng xây dựng mặt trận chung thống nhất đối phó với nước Nga. Nếu bà Le Pen trở thành Tổng thống Pháp, liên minh có nguy cơ "tan nát". Điều này trái ngược hoàn toàn với ông Macron, người ủng hộ châu Âu và năng động trong các hồ sơ quốc tế. Dù các nỗ lực của ông Macron nhằm ngăn ngừa rồi chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine đều thất bại nhưng các nước châu Âu thừa nhận nghị lực và sáng tạo của ông Macron, đặc biệt là trong 2 hồ sơ nóng bỏng độc lập năng lượng và khôi phục quốc phòng châu Âu.

Ông Emmanuel Macron, lãnh đạo đảng LREM, ứng cử viên Tổng thống Pháp, nói: "Về vai trò và nền quốc phòng của nước Pháp, chúng ta phải hòa vào tổng thể chung của Liên minh châu Âu. Làm như thế không lấy mất đi sức mạnh quân sự của Pháp. Khi chúng ta phối hợp hành động với Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và các nước châu Âu khác, chúng ta mạnh hơn rất nhiều".

Ai sẽ làm Tổng thống Pháp trong 5 năm năm tới - câu trả lời trong 2 tuần nữa phụ thuộc vào quyết định của cử tri Pháp. Đối với các nước châu Âu từ bên ngoài đang quan sát chính trường Pháp, việc lãnh đạo cực hữu thắng cử sẽ là một cơn ác mộng. Một kết quả như thế có thể kéo theo bất ổn sâu rộng trong chính sách kinh tế, đối ngoại và quốc phòng của toàn bộ Liên minh châu Âu.

Ông Emmanuel Macron dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp Ông Emmanuel Macron dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp

VTV.vn - Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã giành được nhiều phiếu nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước