Châu Âu nâng cảnh báo rủi ro đối với bệnh đậu mùa khỉ

VTV Digital/TTXVN-Chủ nhật, ngày 18/08/2024 14:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock/TTXVN)

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Âu đã nâng mức cảnh báo rủi ro đối với bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) từ mức thấp lên mức trung bình.

Đồng thời, CDC châu Âu yêu cầu các quốc gia tiếp tục theo dõi du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng.

CDC châu Âu đánh giá rủi ro lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực đối với người dân và du khách hiện ở mức "trung bình" - tăng so với mức "thấp" trước đây. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng châu Âu có thể kiểm soát khả năng lây lan bệnh đậu mùa khỉ nếu sớm phát hiện những ca bệnh nhập cảnh và áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus lây truyền từ động vật sang người, nhưng cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc vật lý gần. Triệu chứng bệnh là sốt, đau nhức cơ và tổn thương da giống như nhọt lớn. Đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại ở CHDC Congo bắt nguồn từ một chủng đặc hữu được gọi là nhánh I. Tuy nhiên, biến thể mới - gọi là nhánh Ib - dường như lây lan mạnh hơn thông qua tiếp xúc gần.

Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi sau khi biến thể Ib bắt đầu lây lan sang các nước láng giềng của Congo. Ngày 15/8, Thụy Điển thông báo ghi nhận một ca nhiễm biến thể Ib, đánh dấu trường hợp đầu tiên được báo cáo ngoài châu Phi. WHO cảnh báo nguy cơ sẽ có thêm ca nhiễm biến thể mới này tại châu Âu.

WHO hiện đã kêu gọi các hãng dược tăng cường sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Trên thế giới có 2 loại vaccine đậu mùa khỉ được sử dụng trong những năm gần đây do hãng dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất và của Nhật Bản.

Liên quan tới hình hình dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi, ngày 16/8, bà Bronwyn Nichol - quan chức cấp cao của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) - cho biết tình trạng thiếu hụt kit xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine đang cản trở nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Bà kêu gọi bổ sung các nguồn lực để hỗ trợ "lục địa đen" ứng phó với đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ biến thể mới.

Theo số liệu của CDC châu Phi, kể từ tháng 1/2022 đến ngày 4/8/2024, châu lục này có 38.465 ca mắc đậu mùa khỉ và 1.456 ca tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Burundi, Cameroon, Congo, Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, CHDC Congo, Nam Phi, Uganda và Kenya.

Cần hiểu rõ các mô hình lây nhiễm đậu mùa khỉ Cần hiểu rõ các mô hình lây nhiễm đậu mùa khỉ Nhiều nước nâng cao cảnh báo rủi ro với bệnh đậu mùa khỉ Nhiều nước nâng cao cảnh báo rủi ro với bệnh đậu mùa khỉ Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước