Châu Âu sẽ siết chặt kiểm soát các chương trình Hộ chiếu vàng và Visa vàng

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 06:21 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Ủy ban châu Âu đã lần đầu tiên công bố một báo cáo hoàn chỉnh về chương trình “Đầu tư định cư” của một số nước thành viên Liên minh châu Âu.

Theo báo cáo, việc một số nước bán hộ chiếu và thẻ cư trú có thể tạo kẽ hở cho tội phạm. Ủy ban châu Âu sự kiến sẽ siết chặt kiểm soát các chương trình Hộ chiếu vàng và Visa vàng mà các nước thành viên đang tiến hành.

Ủy ban châu Âu muốn lập lại trật tự trên một thị trường hợp pháp nhưng bí ẩn - cứ bỏ tiền ra là có thẻ cư trú hay hộ chiếu của một nước châu Âu. Trong báo cáo chi tiết mới được công bố, Ủy ban châu Âu cho rằng "Đầu tư định cư" kéo theo nhiều rủi ro đối với an ninh và tạo thuận lợi cho các hành động phạm pháp như rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế.

Một cuốn hộ chiếu thời hạn 10 năm của Bulgarie, Malta và Cộng hoà Chypre có giá từ 1 - 2 triệu Euro. Với thẻ cư trú, giá cao thấp tuỳ vào từng nước như Croatia chỉ đòi 15.000 Euro, trong khi Luxembourg và Slovakia đặt mức giá tới 5 triệu Euro.

Việc mỗi nước bán hộ chiếu và thẻ cư trú theo cách riêng, mà không hợp tác trao đổi thông tin với các nước khác càng làm tăng thêm rủi ro. Ủy ban châu Âu sẽ thành lập một nhóm chuyên gia, rà soát cách làm của từng nước, nhằm thiết lập một hệ thống chia sẻ thông tin và trước cuối năm nay, tạo dựng một cơ chế kiểm soát chung nhất quán đối với các chương trình "Đầu tư định cư".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hộ chiếu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước