Ngày 17/2, Pháp đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Paris với sự tham dự của các lãnh đạo Đức, Anh, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng tham gia cuộc họp.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nhằm đảm bảo an ninh châu lục, đồng thời dẫn đầu cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, với kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev trong năm nay, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa và ít nhất 1,5 triệu quả đạn pháo...
Theo một quan chức cấp cao, nước châu Âu đã thống nhất quan điểm, việc đạt lệnh ngừng bắn tại Ukraine mà không kèm thỏa thuận hòa bình có thể tiềm ẩn rủi ro. Vì thế, châu Âu sẽ cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine tùy theo mức độ hỗ trợ của Mỹ.
Về đề xuất của Thủ tướng Anh Keir Starmer liên quan đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine hậu xung đột, một số nước châu Âu bày tỏ sẵn sàng tham gia lực lượng này trong khi các nước khác tỏ ra thận trọng. Trong số các nước ủng hộ có Thụy Điển.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, mọi thỏa thuận hòa bình phải có sự đồng thuận của Ukraine và việc thảo luận về sự tham gia của Đức trong phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng ý tưởng thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là phức tạp và có thể không hiệu quả.
Các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Tây Ban Nha và Bulgaria trong cuộc tập trận Steadfast Dart của NATO vào ngày 13/2/2025 tại Tsrancha, Bulgaria. (Ảnh: Getty Images)
Trước thềm cuộc họp, Tổng thống Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky. Nhà Trắng miêu tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp diễn ra trong không khí hữu nghị và hợp tác.
Còn trong cuộc điện đàm giữa ông Macron và ông Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, các bảo đảm an ninh cho nước này cần phải "mạnh mẽ và đáng tin cậy".
Theo báo Washington Post ngày 17/2, trong khi Washington đã loại trừ khả năng gửi quân Mỹ tới Ukraine, đội ngũ của Tổng thống Donald Trump không bác bỏ khả năng hỗ trợ một lực lượng quân sự do châu Âu dẫn đầu làm nhiệm vụ tại Ukraine. Các quan chức châu Âu đang tìm hiểu xem Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ như thế nào, bao gồm tình báo, giám sát trên không và hỗ trợ phòng không.
Hiện tại, các đề xuất bao gồm việc gửi một lực lượng răn đe của châu Âu với 25.000 đến 30.000 binh sĩ. Lực lượng này sẽ không đóng quân tại tiền tuyến mà sẽ hiện diện nhằm ngăn chặn sự gây hấn tiếp theo của Liên bang Nga. Nếu cần thiết, lực lượng này có thể được tăng cường thêm.
Pháp đang dẫn đầu trong quá trình lập kế hoạch và đã tuyên bố có thể đóng góp tới 10.000 binh sĩ, trong khi các đồng minh châu Âu khác vẫn đang đánh giá khả năng của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!