Châu Âu tăng tốc sản xuất pin xe điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Công ty sản xuất pin xe điện Northvolt của Thụy Điển và công ty ProLogium của Đài Loan (Trung Quốc) hôm qua đã công bố các dự án xây dựng nhà máy ở Đức và Pháp.

Động thái này tạo động lực cho nỗ lực của châu Âu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về sản xuất pin xe điện.

Northvolt và Chính phủ Đức cho biết, nhà máy ở thành phố Heide có công suất sản xuất pin cho khoảng 1 triệu xe điện/năm và có thể tạo ra 3.000 việc làm mới. Dự án sẽ được khởi công trong năm nay và việc bàn giao pin có thể bắt đầu vào năm 2026.

Trong khi đó, tại Pháp, nhà sản xuất pin ProLogium của Đài Loan (Trung Quốc) công bố khoản đầu tư 5,7 tỷ USD xây dựng một nhà máy mới ở Dunkirk. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của hãng ở châu Âu, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

ProLogium chuyên sản xuất pin thể rắn, sạc nhanh hơn và an toàn hơn so với pin lithium-ion thường được sử dụng trong xe điện.

Trung Quốc vượt trội về bằng sáng chế pin, sạc xe điện Trung Quốc vượt trội về bằng sáng chế pin, sạc xe điện

VTV.vn-Theo 1 thống kê mới công bố, các doanh nghiệp Trung Quốc đang vượt xa các quốc gia khác về số lượng bằng sáng chế liên quan đến pin và sạc xe điện trong hơn một thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

pin xe điện

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước