Châu Mỹ - tâm chấn mới của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ

Như Anh-Thứ năm, ngày 08/09/2022 11:11 GMT+7

Các cơ quan y tế châu Âu đã đặt hàng hơn 100.000 liều vaccine đậu mùa đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ cho bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây, các quốc gia châu Mỹ là tâm chấn toàn cầu của đợt bùng phát dịch bệnh do virus.

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), cho biết khu vực châu Mỹ đã trở thành tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu, với hơn 30 nghìn trường hợp tập trung chủ yếu ở Mỹ, Brazil, Peru và Canada.

Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây, các quốc gia châu Mỹ là tâm chấn toàn cầu của một đợt bùng phát dịch bệnh do virus - trước đậu mùa khỉ là đợt bùng phát COVID-19.

Châu Mỹ - tâm chấn mới của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Tại châu Mỹ, hầu hết các trường hợp được phát hiện ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù ít nhất 145 trường hợp cũng đã được xác nhận ở phụ nữ và 54 trường hợp ở trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, PAHO nhấn mạnh rằng chủ yếu do nguồn cung thiếu hụt, hiện tại vaccine chỉ nên được áp dụng cho những nhóm có nguy cơ cao nhất.

PAHO cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường và phân cấp năng lực xét nghiệm, đặc biệt là đối với các nhóm dân số có nguy cơ cao và đảm bảo rằng, các nhân viên y tế được đào tạo để xác định các triệu chứng.

Nhiều trẻ em Mỹ mắc bệnh đậu mùa khỉ Nhiều trẻ em Mỹ mắc bệnh đậu mùa khỉ

VTV.vn - Hãng tin ABC dẫn lời quan chức các bang Mỹ cho biết, ít nhất 31 trẻ em ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước